Các đơn vị báo chí: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”

Thứ sáu, 30/01/2026 20:55

Chiều 30-1, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an 4 thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, lãnh đạo 4 Ban chuyên đề: An ninh Thủ đô (đơn vị đăng cai), CATP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Ba nhất”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, hiện đại...

Các đồng chí: Đại tá Từ Thị Thu Hòa - Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện phòng chức năng Cục Công tác chính trị; lãnh đạo 4 Ban chuyên đề của Công an 4 thành phố…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên CATP
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Tăng cường sự phối hợp trong công tác truyền thông của Công an 4 thành phố

Phát biểu chào mừng các đại biểu về dự hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu, để xứng đáng với danh hiệu Công an Thủ đô Anh hùng, ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Ba nhất”, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng và phát động phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng Công an Hà Nội.

Đưa phong trào thi đua “Ba nhất” trong báo chí, truyền thông đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ và bền vững

Theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, để phong trào thi đua “Ba nhất” thực sự đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ và bền vững, công tác báo chí, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, của ngành Công an đến với nhân dân và CBCS; đồng thời phản ánh trung thực, sinh động, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Từ thực tiễn đó, CATP Hà Nội triển khai mô hình “Ba nhất” cấp CATP với chủ đề “Truyền thông Ba nhất: Kết nối nhanh - Lan tỏa mạnh - Hiệu quả rộng” (Mô hình thi đua số 12).

“Đây chính là cơ sở nền tảng, trợ lực để Ban chuyên đề An ninh Thủ đô cùng Ban chuyên đề CATP.HCM, An ninh Hải Phòng, CATP Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Ba nhất” một cách bài bản, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tiễn từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác” – đồng chí Phó Giám đốc CATP nêu rõ.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Việc tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Ba nhất” tại CATP Hà Nội nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa Công an 4 thành phố có vị trí chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt quan trọng của cả nước nói chung và giữa các đơn vị báo chí là Ban chuyên đề Công an 4 thành phố nói riêng.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền hôm nay có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa công tác tuyên truyền của Công an 4 thành phố, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đưa phong trào thi đua “Ba nhất” trở thành động lực thúc đẩy CBCS rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Trưởng Ban chuyên đề An ninh Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đồng tình với nội dung Quy chế phối hợp và mô hình “Truyền thông Ba nhất” được ký kết. Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hải Phòng tin tưởng và mong muốn, công tác tuyên truyền phải bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu; phản ánh đúng, kịp thời; qua đó góp phần lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND kỷ cương, bản lĩnh, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Phạm Viết Dũng cho biết, ngay sau Lễ ký kết, CATP Hải Phòng sẽ giao Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp; tổ chức quán triệt nghiêm túc nội dung phong trào thi đua “Ba nhất”; chủ động phối hợp với các Ban chuyên đề Công an các Thành phố trong trao đổi thông tin, xây dựng tuyến bài, lan tỏa hiệu quả các nội dung tuyên truyền theo đúng định hướng.

Thượng tá Nguyễn Quang Sang, Trưởng Ban chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Tập trung tuyên truyền sâu về 21 nội hàm của phong trào thi đua “Ba nhất”, gắn với từng lĩnh vực công tác cụ thể của Công an Hải Phòng; kịp thời phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời tham gia hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ hình ảnh, uy tín của lực lượng CAND.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Công an các thành phố, chỉ huy 4 Ban chuyên đề của Công an 4 Thành phố khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp

Đại tá Phạm Viết Dũng đồng thời đề nghị 4 Ban chuyên đề có sự phối hợp chặt chẽ để thông tin truyền thông nhanh nhất các hoạt động của lực lượng Công an 4 thành phố trong phong trào thi đua Ba nhất, qua đó tạo ra sức lan tỏa mạnh trong toàn lực lượng và trong đời sống xã hội tạo nên hiệu quả cao nhất của phong trào.

“Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Quy chế phối hợp, dự kiến vào tháng 4-2026 tại thành phố Hải Phòng. Yêu cầu công tác sơ kết phải được chuẩn bị chu đáo, đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai, kịp thời rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tiếp theo” - Đại tá Phạm Viết Dũng nêu rõ.

Giá trị thiết thực trong đổi mới nội dung công tác tuyên truyền

Tại hội nghị, lãnh đạo 4 Ban chuyên đề của Công an 4 thành phố đã trao đổi, nêu rõ kế hoạch triển khai quy chế phối hợp của đơn vị mình, khẳng định tính thiết thực, giá trị của quy chế phối hợp.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền trân trọng cám ơn lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND luôn quan tâm, chỉ đạo, định hướng công tác chính trị, công tác tuyên truyền, công tác báo chí truyền thông; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an 4 thành phố đã phối hợp cùng Công an Hà Nội trong công tác tuyên truyền.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của các Ban chuyên đề trong quá trình trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung Quy chế, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tăng cường phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng CAND, đặc biệt là phong trào thi đua “Ba nhất”.

“Tôi biểu dương Ban Biên tập An ninh Thủ đô đã chủ động đề xuất và giữ vai trò tiên phong, cho ra đời và điều phối quá trình triển khai Quy chế này, cũng là đơn vị triển khai mô hình “Truyền thông Ba nhất” với chủ đề Kết nối nhanh - Lan tỏa mạnh - Hiệu quả rộng” – Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó trưởng ban phụ trách Ban biên tập An ninh Thủ đô phát biểu tiếp thu ý kiến

Để Quy chế phối hợp và mô hình thi đua “Truyền thông Ba nhất - Kết nối nhanh, lan tỏa mạnh, hiệu quả rộng" sớm đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả thiết thực, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND tiếp tục quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát công tác chính trị, tuyên truyền, báo chí truyền thông đối với Công an 4 thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các thành phố tiếp tục dành sự quan tâm cao, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hiệp đồng, phối hợp cùng CATP Hà Nội trong phong trào thi đua và công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị;

Các Ban chuyên đề Công an 4 thành phố khẩn trương cụ hóa nội dung Quy chế, xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, đầu mối thực hiện; bảo đảm thông tin thông suốt, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Đồng thời, cần chủ động, sáng tạo, sôi nổi trong tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua “Ba nhất”, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng thời điểm; lấy hiệu quả tuyên truyền và sức lan tỏa xã hội làm thước đo chất lượng phối hợp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên CATP Hà Nội

Thực hiện nghiêm chế độ sơ kết định kỳ 3 tháng, tổng kết sau 1 năm, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp; đồng thời tham mưu, đề xuất với Bộ Công an và Công an các địa phương những giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông trong lực lượng CAND.

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị của các Ban chuyên đề Công an 4 thành phố, tôi tin tưởng rằng Quy chế phối hợp vừa được ký kết sẽ sớm được triển khai đồng bộ, hiệu quả; phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” – Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên CATP

Phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó trưởng ban Ban biên tập phụ trách An ninh Thủ đô đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an 4 thành phố; lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Cục Truyền thông CAND; các đồng chí, đồng nghiệp đã và đang sát cánh cùng An ninh Thủ đô trong hệ thống báo chí lực lượng CAND – là những người đã tích cực chuẩn bị, góp phần vào sự thành công của chương trình.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, đồng hành và phối hợp chặt chẽ, Quy chế vừa được ký kết sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Xin hứa với các đồng chí lãnh đạo, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp thu, lĩnh hội tất cả những chỉ đạo của các đồng chí để tuyên truyền phong trào thi đua Ba nhất với tinh thần kết nối nhanh, lan tỏa mạnh, hiệu quả rộng” – Trung tá Chu Quốc Dũng khẳng định.

ANTD

Cục Truyền thông CAND phát động và ký giao ước thực hiện Phong trào thi đua “Ba nhất“

Chiều 26/1, tại Hà Nội, Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã chủ trì Lễ phát động và ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần nhất“ trong Cục Truyền thông CAND.

Phát huy vai trò, hiệu quả của báo chí, truyền thông Công an nhân dân

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an “Gần dân nhất“

Ngay trong tháng đầu năm 2026, thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất“, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác dân vận, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT)

Lực lượng Công an nhân dân chủ động kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an mới đây đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về những định hướng chiến lược của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Xứng đáng là “Lá chắn thép vùng biên“

Dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026 của Công an xã Hùng Sơn, Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng, nổi bật của Công an xã Hùng Sơn trong năm 2025.